Phạt 2 triệu đồng đối tượng quấy rối bệnh viện qua điện thoại

Đặng Công (Trung tâm tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 18/09/2016 07:38 GMT+7

Đối tượng Lê Hoàng Sơn tại cơ quan công an.

VTV.vn - Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp), một đối tượng đã liên tục gọi hơn 200 cuộc điện thoại tới Khoa Cấp cứu để quấy rối.

Trong tháng 8/2016, đối tượng Lê Hoàng Sơn (ngụ tại xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đã dùng điện thoại di động có 2 sim liên tục gọi hơn 200 cuộc vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Lấp Vò để chửi bới. Riêng trong đêm 13/8, Sơn gọi liên tục hơn 100 cuộc khiến đường dây bị bận liên tục. Bác sĩ, y tá, người nhà bệnh nhân không liên hệ được với Khoa Cấp cứu thông báo về tình hình 2 bệnh nhân bị bệnh nặng ở Khoa Sản và Khoa Nội.

Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với hành vi gọi điện thoại quấy rối cơ quan Nhà nước của đối tượng này.

Được biết, theo quy định, một số hành vi sử dụng dịch vụ bưu chính như: gọi điện thoại, gửi bưu kiện nhằm mục đích đe dọa, quấy rối, xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự của người khác sẽ phải chịu mức phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước