Phạt đến 18 triệu đồng tài xế có hơi men

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/08/2016 13:20 GMT+7

VTV.vn - Nghị định 46 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ 1/8/2016.

Theo đó, Nghị định tăng mức xử phạt đối với một số hành vi đặc biệt nguy hiểm như sau:

Người điền khiển ô tô uống rượu bia mức phạt cao nhất có thể lên tới 18 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe tới 6 tháng; người điều khiển mô tô uống rượu bia mức phạt cao nhất là 4 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 5 tháng.

Ô tô dừng, đỗ trái quy định trên đường cao tốc bị phạt tới 6 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Ô tô chở quá tải trọng cho phép của cầu, đường trên 150% bị phạt tới 16 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 5 tháng. Chủ xe quá tải cũng bị phạt tiền 2-4 lần.

Trưởng phòng CSGT TP Hà Nội: Xử lý nghiêm người vi phạm thông qua Nghị định 46 Trưởng phòng CSGT TP Hà Nội: Xử lý nghiêm người vi phạm thông qua Nghị định 46

VTV.vn - Từ hôm nay (1/8), hơn 100 lỗi vi phạm luật giao thông sẽ bị xử phạt nặng hơn. Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT TP Hà Nội sẽ cho biết rõ hơn về vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước