Phạt hành chính đối tượng giả danh cảnh sát cơ động tại Đồng Tháp

VTV9-Thứ sáu, ngày 08/12/2017 14:33 GMT+7

Đối tượng Huỳnh Chí Linh (phải) tại cơ quan công an.

VTV.vn - Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp mới đây đã phát hiện và phạt hành chính một trường hợp giả danh công an.

Trước đó, vào tối 5/12, Huỳnh Chí Linh, ngụ tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, mặc quân phục của lực lượng cảnh sát cơ động, đến xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp thì bị phát hiện. Qua làm việc, Linh khai nhận đã mua bộ đồng phục trên mạng xã hội với mục đích ra oai với bạn gái. Do không có hành vi phạm pháp, lực lượng công an buộc Linh cam kết không tái phạm và xử phạt với số tiền 500.000 đồng, đồng thời tịch thu bộ quân phục.

Đây không phải là lần đầu có người giả danh công an. Theo Nghị định số 167 của Chính phủ, người có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân sẽ bị phạt tiền từ 500.000 - 1,5 triệu đồng. Nếu sử dụng trái phép trang phục để nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật, người vi phạm có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm vì tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, mức phạt từ cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.


Giả danh công an lừa đảo bán xe ô tô giá rẻ Giả danh công an lừa đảo bán xe ô tô giá rẻ Tạm giữ hình sự 3 đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản Tạm giữ hình sự 3 đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản Giả danh công an lừa đảo: Thủ đoạn cũ, nạn nhân mới Giả danh công an lừa đảo: Thủ đoạn cũ, nạn nhân mới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước