Phát hiện thêm khoảng 60 cá thể voọc chà vá chân xám tại Quảng Nam

Phúc Trưởng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 16/05/2020 13:27 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Tại tỉnh Quảng Nam, vừa có thêm 10 cá thể và 2 gia đình voọc chà vá chân xám được phát hiện.

Cụ thể, tại khu vực Hòn Dồ, Dương Bông, Hòn Ông, Đá Dựng - Dương Bản Lầu, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, trong tháng 2 và 3/2020, đã xác định được khoảng 60 cá thể  voọc chà vá chân xám trong 8 gia đình tại 30ha rừng tự nhiên. So với kết quả nghiên cứu vào năm 2018, số lượng cá thể voọc chà vá chân xám đã tăng lên và khu vực sinh sống cũng mở rộng hơn. Điều này cho thấy, quần thể voọc chà vá chân xám ở đây đang phát triển tốt.

Theo thống kê do Tổ chức Động thực vật hoang dã quốc tế công bố, Việt Nam còn có chừng 1.000 cá thể voọc chà vá phân bố ở miền Trung và Tây Nguyên. Vì vậy, cần phải bảo vệ đàn voọc quý hiếm này trước khi chúng bị tuyệt chủng.


Quảng Nam tìm giải pháp bảo vệ đàn voọc chà vá chân xám tại huyện Núi Thành Quảng Nam tìm giải pháp bảo vệ đàn voọc chà vá chân xám tại huyện Núi Thành

VTV.vn - Sáng nay (9/8), ông Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và các chuyên gia đã khảo sát thực tế tại núi Hòn Dồ -nơi đàn voọc sinh sống.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước