Phụ huynh đốt xe của con trai vi phạm luật giao thông, CSGT "tá hỏa" dập lửa

Khánh Nguyễn-Thứ năm, ngày 15/03/2018 23:30 GMT+7

VTV.vn - Sau khi vi phạm luật giao thông, bị CSGT dừng phương tiện, em học sinh đã gọi điện “cầu cứu” phụ huynh. Vị phụ huynh tới hiện trường đã đốt xe khiến CSGT phải dập lửa.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc đốt xe máy khi bị CSGT yêu cầu dừng xe do vi phạm giao thông.

Cụ thể, ngày 14/3, trong khi lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ trên một tuyến đường liên huyện (đường ĐH3, đoạn chạy qua địa bàn của xã Ninh Lai) thì phát hiện một chiếc xe máy màu đỏ, không có gương chiếu hậu, nên đã dừng xe.

"Người vi phạm là một học sinh cấp 3, lúc này cháu học sinh đã gọi điện "cầu cứu" phụ huynh. Phía CSGT lập biên bản, giữ giấy tờ xe. Tuy nhiên, khi vị phụ huynh tới nơi đã đốt chiếc xe máy vi phạm của con trai mình", vị lãnh đạo UBND xã Ninh Lai cho biết.

Phụ huynh đốt xe của con trai vi phạm luật giao thông, CSGT tá hỏa dập lửa - Ảnh 1.

Chiếc xe bị đốt bốc cháy tại hiện trường

Mặc dù lực lượng CSGT đã dùng bình cứu hỏa mini để chữa cháy, nhưng chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Vị lãnh đạo cho biết thêm: "Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã đã phối hợp với công an huyện tới tận gia đình em học sinh để xử lý vụ việc trên".

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước