Phú Quốc vào cuộc truy tìm nhóm sát hại cá heo

Công Trung (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 12/11/2016 16:00 GMT+7

Nhóm thanh niên đè cá heo đùa giỡn trước khi ra tay sát hại. (Ảnh trên Facebook của Người Phú Quốc/nld.com.vn)

VTV.vn - Đại diện Khu bảo tồn biển Phú Quốc và chính quyền huyện đảo này đang khẩn trương truy tìm nhóm sát hại cá heo.

Mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện những hình ảnh cho thấy, một nhóm người được cho là ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đã bắt và sát hại cá heo, loài đang được bảo vệ nghiêm ngặt, đồng thời gắn liền với đời sống tâm linh của người đi biển.

Cộng đồng mạng đã tỏ ra phẫn nộ khi thấy những hình ảnh này được lan truyền từ Facebook có tên là Người Phú Quốc. Cá heo này nhiều khả năng là do những ngư dân trong ảnh đánh bắt, bị cắt đầu, lấy nội tạng sau đó.

Đại diện Khu bảo tồn biển Phú Quốc cho biết, đây có thể là nhóm người trên tàu đánh bắt cá cơm bằng muối bao. Đơn vị đã nhờ chính quyền huyện đảo Phú Quốc xác minh nhóm ngư dân trong ảnh. Nếu xác định đúng, nhóm người này có thể bị phạt tới 100 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước