Phú Yên: Chủ rừng ngang nhiên “xẻ thịt” rừng phòng hộ ven biển

Văn Giang (VTV8)-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 14:21 GMT+7

VTV.vn - Hiện các cánh rừng dương phòng hộ ven biển ở Phú Yên đang suy giảm nghiêm trọng. Việc suy giảm này một phần do sự buông lỏng quản lý của chủ rừng và cơ quan chức năng.

Nằm tiếp giáp với thành phố Tuy Hòa, cánh rừng dương hàng chục năm tuổi tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, không chỉ cung cấp không khí trong lành, mà còn là lá chắn quan trọng giúp ngăn chặn tình trạng cát bay, hạn chế ảnh hưởng của bão. Tuy nhiên, qua mỗi năm, diện tích và chất lượng rừng càng suy giảm.

Điều đáng nói, không chỉ những cây khô bị tận thu mà hàng loạt cây xanh đường kính từ 20 - 40cm cũng bị cưa tận gốc. Môi trường sống bị đe dọa, người dân đã vô cùng bức xúc.

Trước phản ứng quyết liệt của người dân, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp Bắc đã lập biên bản đơn vị khai thác, tạm giữ toàn bộ số gỗ của Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Hòa Hiệp Bắc khai thác. Được biết, hợp tác xã này cũng chính là đơn vị quản lý rừng phòng hộ.

Mục đích khai thác gỗ của Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Hòa Hiệp Bắc là để xẻ ván ngăn đập nước trên địa bàn. Tuy nhiên, đơn vị này đã cố tình quên rằng, rừng dương họ đốn hạ là rừng phòng hộ ven biển, khi khai thác phải được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra xử lý. Tuy nhiên, điều nhiều người băn khăn, nếu vụ việc không sớm được người dân phát hiện, ngăn chặn, số gỗ bị đốn hạ sẽ chưa dừng ở con số khoảng 100 cây, với tổng khối lượng hơn 8m3. Ở dải đất ven biển miền Trung để có được 1 cây dương đường kính từ 20 - 40cm, phải mất từ 20 - 40 năm trồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước