Phú Yên đề nghị hỗ trợ hơn 1.000 tấn gạo cứu đói sau lũ

Trung tâm tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 06/11/2016 22:06 GMT+7

Một đoạn Quốc lộ 1 qua xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, bị sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sau những thiệt hại do mưa lũ gây ra, UBND tỉnh Phú Yên đã gửi công văn lên Chính phủ xin hỗ trợ gạo cứu đói, thuốc cho người dân ở vùng chịu ảnh hưởng trong tỉnh.

Cụ thể, tỉnh Phú Yên đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tấn gạo cứu đói cho hơn 11.200 hộ gia đình trong vùng lũ và một số thuốc để tiêu độc, khử trùng. Tỉnh Phú Yên hiện đang nỗ lực khắc phục hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 1A, đặc biệt đoạn qua dốc Vườn Xoài ở xã An Dân, huyện Tuy An có dấu hiệu sạt lở, sụt lún nền đường.

Trong đợt mưa vừa qua, tại tỉnh Phú Yên có hơn 9.500 ngôi nhà bị ngập, hàng nghìn ha hoa màu bị ngập úng.


Yên Bái: Hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp khỏi vùng sạt lở Yên Bái: Hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp khỏi vùng sạt lở Hỗ trợ di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao Hỗ trợ di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao Quảng Trị: Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến đường Quảng Trị: Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến đường
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước