Quảng Nam gắn bia quần thể cây di sản Việt Nam

Trung Thực,Văn Toàn (Đài PT-TH Quảng Nam)-Thứ hai, ngày 26/12/2016 22:44 GMT+7

VTV.vn - Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công nhận cây di sản Việt Nam đối với quần thể 3 cây thị tại xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Lễ đón nhận và gắn bia cây di sản Việt Nam đối với quần thể 3 cây thị do Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận đã diễn ra tại xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Quần thể 3 cây thị nằm trong khuôn viên của làng Tiên Châu, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình. Cả 3 cây thị đều có chu vi trên 4m, thân cao trên 20m, cây lâu năm nhất tính đến thời điểm hiện nay gần 250 tuổi. Ba cây thị này được trồng để thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân trong làng.

 Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước