Quảng Nam: Không để hành khách ở lại bến tàu xe đêm 30 Tết vì không có vé

Công Dũng, Đình Hiệp (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 08/01/2017 10:09 GMT+7

Lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm soát tại các bến xe khách. (Ảnh: Báo Quảng Nam online)

VTV.vn - Tỉnh Quảng Nam thực hiện đợt cao điểm tăng cường đảm bảo ATGT bắt đầu từ nay đến hết ngày 27/3/2017, đặc biệt là từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân trong dịp Tết và lễ hội đầu xuân, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông, trong đợt cao điểm này, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải, trọng tâm là tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng tăng cường ngăn chặn đua xe trái phép ở đô thị; xây dựng các phương án giải tỏa khách ùn đọng tại các nhà ga, bến tàu, bến xe, bảo đảm không để khách phải ở lại các điểm trên trong đêm 30 Tết vì không có vé.

Ngoài ra, đơn vị chức năng sẽ lên kịch bản phân luồng và bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại khu vực nội thị và địa điểm tổ chức các lễ hội lớn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước