Quảng Nam tăng cường quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Công Dũng - Văn Phát (VTV8)-Chủ nhật, ngày 11/06/2017 21:30 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Tỉnh Quảng Nam đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, tiếp tục thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trong những năm tới.

Hiện nay, đối với nguồn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, tỉnh Quảng Nam có khoảng 720 điểm mỏ đã quy hoạch với tổng diện tích gần 6.000ha. UBND tỉnh Quảng Nam đã cấp 36 giấy phép mỏ khai thác cát sỏi lòng sông và mỏ lộ thiên với diện tích trên 152ha, trữ lượng hơn 5,6 triệu m3. Đồng thời, cơ quan này cấp 46 giấy phép khoáng sản phục vụ đất san lấp. Những điểm khai thác này chủ yếu tập trung ở các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Tiên Phước, Nông Sơn.

Tuy nhiên, việc quản lý cát sỏi lòng sông vẫn còn nhiều bất cập, dễ gây thất thoát tài nguyên và phát sinh nhiều hệ lụy xấu gây ảnh hưởng đến môi trường. Do vậy, trong thời gian tới, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan  khẩn trương rà soát, sắp xếp quy hoạch, thăm dò và khai thác khoáng sản phù hợp lộ trình, thời gian và sát nhu cầu thực tế.  

Quảng Nam tăng cường công tác bảo vệ lâm, khoáng sản Quảng Nam tăng cường công tác bảo vệ lâm, khoáng sản Làm rõ tình trạng khai thác khoáng sản ở Bồng Miêu, núi Hồng Làm rõ tình trạng khai thác khoáng sản ở Bồng Miêu, núi Hồng Nghệ An: Hàng loạt mỏ khai thác khoáng sản không đảm bảo an toàn Nghệ An: Hàng loạt mỏ khai thác khoáng sản không đảm bảo an toàn


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước