Quảng Nam: Trồng rừng thay thế diễn ra chậm chạp

Công Dũng, Đình Quốc (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 04/08/2016 10:15 GMT+7

VTV.vn -Những năm qua, tại Quảng Nam việc trồng rừng thay thế còn nhiều bất cập, tiến độ thực hiện còn quá chậm, trong khi các giải pháp tháo gỡ khó khăn vẫn chưa đem lại hiệu quả.

Quảng Nam có tổng diện tích rừng chuyển mục đích sang làm các công trình, dự án, phải trồng rừng thay thế là trên 1.650ha, trong đó chủ yếu là diện tích chuyển sang làm thủy điện với hơn 1.400ha, nhưng đến nay mới thực hiện được khoảng 840ha, đạt trên 50% tổng diện tích.

Hầu hết các nhà máy thủy điện trên địa bàn Quảng Nam đều nợ trồng rừng, trong đó có 2 nhà máy thủy điện Geruco Sông Côn và Tr'Hy dù được phê duyệt phương án từ năm 2010, nhưng vẫn tìm mọi cách không triển khai.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chậm trồng rừng thay thế, trong đó chủ yếu do chuyển đổi mục đích sử dụng, sự nhập nhằng giữa nguồn chi ngân sách. Bên cạnh đó, nhiều địa phương khi xây dựng phương án không bồi thường đất và tài sản trên đất của người dân, nên khi triển khai không có nguồn kinh phí hỗ trợ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước