Quảng Trị: Khởi tố 2 đối tượng trộm tượng phật cổ

Hồ Chiến – Anh Dũng-Thứ ba, ngày 23/02/2016 21:51 GMT+7

Những tượng phật và đồ thờ mà hai đối tượng đã lấy cắp (Ảnh chụp màn hình)

VTV.vn - Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố bị can hai đối tượng trộm tượng phật và đồ thờ cúng với số lượng lớn trên địa bàn huyện.

Ngày 19/1, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Hải Lăng phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị bắt hai đối tượng là: Vũ Văn Nghĩa (sinh năm 1969, trú tại phường 4, quận 10, TP.HCM) làm nghề cho thuê xe máy và Trần Quốc Hùng (trú tại 432 Tân Phước, phường 6, quận 11,TP.HCM) làm nghề sữa chữa xe máy.

Qua quá trình điều tra, hai đối tượng trên khai nhận, vào ngày 7/1 và ngày 15/1, hai đối tượng đã dùng mỏ lết, phá khóa tại niệm phật đường Kim Long, xã Hải Quế và chùa làng Thi Ông, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, lấy cắp một tượng phật và một tượng Quan Vân Trường cổ bằng đồng trên 200 năm tuổi.

Mở rộng điều tra, ngành chức năng phát hiện tại nhà của Vũ Văn Nghĩa còn cất dấu 52 hiện vật, bao gồm tượng phật và đồ thờ cúng bằng đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Hải Lăng đã khởi tố bị can hai đối tượng trên và bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Trị thụ lý. Được biết từ trước đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra trên 30 vụ trộm cắp tượng phật và đồ thờ cúng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước