Quảng Trị sẽ mở tuyến du lịch đảo Cồn Cỏ

Đoàn Thắng - Trọng Hoàng (VTV8)-Thứ hai, ngày 13/03/2017 13:43 GMT+7

VTV.vn - Sau khi Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép mở tuyến du lịch đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị đã cơ bản hoàn tất các thủ tục pháp lý cũng như công tác quy hoạch cho tuyến du lịch.

Đề án mở tuyến du lịch đảo Cồn Cỏ theo đúng yêu cầu của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, đã được Ủy ban Nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ công bố.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ sẽ phối hợp với Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị, Công ty TNHH Công nghệ xanh DP, mở tuyến du lịch thử nghiệm đưa khách du lịch ra đảo Cồn Cỏ bằng thuyền cao tốc. Dự kiến, giá vé 250.000 đồng/người/1 chiều.

Nếu tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ đi vào hoạt động, du khách sẽ được cảm nhận nhiều dịch vụ riêng có ở một một huyện đảo giàu truyền thống cũng như môi trường sinh thái của khu bảo tồn thiên nhiên biển đảo.

Huyện đảo Cồn Cỏ được thành lập từ tháng 10/2004 với diện tích khoảng 4km2 và cách đất liền 15 - 17 hải lý. Cồn Cỏ được đánh giá là một trong những hòn đảo đẹp của miền Trung với hệ sinh thái phong phú. Đảo cũng là điểm phân định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Do nằm ở vị trí trọng yếu nên Cồn Cỏ được xem là "vọng gác tiền tiêu" của đất liền.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước