Quảng Trị: Tăng cường công tác phòng chống cháy rừng

Hồ Chiến - Trọng Hoàng (VTV8)-Thứ năm, ngày 01/06/2017 11:41 GMT+7

VTV.vn - Hiện đã vào mùa nắng nóng, tình trạng cháy rừng rất dễ xảy ra, vì vậy các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng.

Đều đặn mỗi tuần hai lần các cán bộ của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, Quảng Trị thường xuyên tuần tra kiểm soát trên khu vực rừng mình được quản lý. Nhờ làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, 3 năm trở lại đây trên khu vực rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Hiện nay, phần lớn rừng đã được giao cho người dân quản lý, nên tại các địa phương có rừng, công tác tuyên truyền luôn đặt được lên hàng đầu.

Ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh - cho biết: "Huyện đã tổ chức ký cam kết cũng như bảo vệ rừng đối với từng hộ dân; đồng thời có liên kết với các hộ trồng rừng để thành lập các bộ hồ sơ liên quan đến quản lý rừng trên địa bàn".

Hiện tại, toàn tỉnh Quảng Trị có 236.000ha rừng. Để làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, tỉnh đã triển khai nhiều phương án, đặc biệt là phương án "4 tại chỗ", trong đó lực lượng và phương tiện luôn được tỉnh chuẩn bị sẵn sàng.

Hiện đã vào mùa nắng nóng kèm theo gió phơn Tây Nam thổi mạnh nên vấn đề về cháy rừng ở địa bàn tỉnh Quảng Trị có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, rất cần sự vào cuộc của cả cộng đồng và quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi một người dân. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước