Quốc lộ 54 xuống cấp nghiêm trọng

Diệp Phong - Phú Cường (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 04/07/2017 14:40 GMT+7

VTV.vn - Quốc lộ 54 xuống cấp, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương, nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, đáng nói là việc xử lý chỉ mang tính đối phó.

Quốc lộ 54, đoạn từ phường Đông Thuận đến nút giao IC2 dẫn lên cầu Cần Thơ dài khoảng 2km, ngập nước, loang lổ, gần như người tham gia giao thông chạy thuộc lòng theo kiểu đi lâu thành quen. Quốc lộ 54 là con đường huyết mạch vận chuyển hàng hóa từ Vĩnh Long đi Đồng Tháp, An Giang và Trà Vinh nên phương tiện lưu thông qua đây rất lớn. Mỗi lần trời mưa, nước ứ đọng, phương tiện lớn lưu thông qua nước bắn tung tóe vào nhà khiến việc kinh doanh, mua bán gặp nhiều khó khăn.

Theo phòng Quản lý Đô thị thị xã Bình Minh, nguyên nhân mặt đường Quốc lộ 54 đi qua nội thị Bình Minh xuống cấp, một phần là do khu vực này không có hệ thống cống thoát nước khiến kết cấu mặt đường bị phá hỏng mỗi khi mùa mưa đến. Khó khăn hiện nay là Quốc lộ 54 do Bộ Giao thông Vận tải quản lý nên địa phương không được phân quyền sửa chữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước