Quy hoạch phát triển 5 khu du lịch quốc gia vùng ĐBSCL

Thanh Chương, Quang Nhật (VTV9)-Thứ tư, ngày 05/04/2017 14:24 GMT+7

VTV.vn - Quy hoạch tổng thế phát triển du lịch vùng ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã chính thức được công bố.

Sáng 5/4, Tổng cục Du lịch phối hợp với thành phố Cần Thơ đã tổ chức công bố và triển khai thực hiện quy hoạch tổng thế phát triển du lịch vùng ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Lãnh đạo 13 tỉnh, thành trong khu vực cùng nhiều công ty lữ hành, khách sạn đã đến dự hội nghị.

Quy hoạch đã xác định 2 không gian phát triển du lịch ĐBSCL là phía Tây gồm 7 tỉnh và phía Đông 5 tỉnh, với sản phẩm đặc trưng từng không gian. Đặc biệt trong thời gian tới, các tỉnh thành sẽ tập trung phát triển 5 khu du lịch quốc gia, gồm: Thới Sơn (Tiền Giang, Bến Tre), Phú Quốc (Kiên Giang), Năm Căn - Mũi Cà Mau (Cà Mau), Tràm Chim - Láng Sen (Đồng Tháp, Long An ), Núi Sam (An Giang).

Quy hoạch cũng nhấn mạnh vai trò, nhiệm vụ của từng tỉnh thành trong vùng để tránh chồng chéo. Cụ thể, TP Cần Thơ và đảo Phú Quốc thành trung tâm du lịch và điều phối khách cho toàn vùng. TP Mỹ Tho (Tiền Giang) là vệ tinh.

Sông nước được xác định là sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng ĐBSCL. Theo quy hoạch, Bến Ninh Kiều sẽ được đầu tư thành một trong 7 điểm du lịch quốc gia, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước