Rượu siêu rẻ tại Hưng Yên được vận chuyển và tiêu thụ như thế nào?

Nhóm phóng viên Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/02/2017 10:00 GMT+7

VTV.vn - Rượu pha chế siêu rẻ cộng thêm nhiều khuyến mãi hời từ người bán được vận chuyển liên tục bằng xe máy, xe con và xe tải vì rất nhiều đơn hàng từ khắp nơi.

Chỉ khoảng 15.000 đồng/lít, bằng ¼ so với giá ngoài thị trường, hàng chục nghìn lít rượu được pha chế tại Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên và tiêu thụ mỗi ngày.

Mặc dù mới Tết ra, song chủ một cơ sở pha chế rượu tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên liên tục nhận được điện thoại đặt hàng. Do đơn hàng nhiều nên xưởng luôn có người pha chế.

Theo chủ cơ sở này, họ đắt hàng chỉ vì luôn có nhiều ưu đãi cho các đại lý như mua 5 can tặng 1 can, thậm chí, nếu các đại lý, quán ăn bán chưa hết, rượu nhạt, cồn bay có thể đổi hàng mới ngay.

Với những đơn hàng lớn từ 300 lít trở lên, xe tải sẽ chuyên chở tới các tỉnh với chi phí rất thấp. Còn với các đơn hàng gần, xe máy hay xe con sẽ là phương tiện vận chuyển. Chủ cơ sở sản xuất này cũng cam kết sẽ bao tiêu rượu đảm bảo đến tận nơi giao hàng.

Bằng cách thức bán hàng trên, mỗi ngày hàng chục nghìn lít rượu sản xuất ra đến đâu được tiêu thụ hết đến đấy, đi tới 8 tỉnh, từ Bắc tới miền Trung.

Giật mình với công nghệ sản xuất rượu thuốc siêu rẻ tại Hưng Yên Giật mình với công nghệ sản xuất rượu thuốc siêu rẻ tại Hưng Yên

VTV.vn - Chỉ khoảng 15 phút pha chế, hàng chục chai rượu ba kích, chuối hột... được dán mác rượu thuốc "tự nhiên" sẵn sàng đưa ra thị trường với giá buôn siêu rẻ 15.000 đồng/lít.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước