Sạt lở do rừng trồng bị chết: Cần có giải pháp chống xói lở khả thi hơn

Huỳnh Tâm (VTV9)-Thứ hai, ngày 16/04/2018 10:12 GMT+7

VTV.vn - Khi nhiều diện tích rừng chống xói lở, phòng hộ được trồng lại bị chết, yêu cầu cấp thiết hiện nay là các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu dự án khả thi hơn.

Mỗi năm, sạt lở nhấn chìm hàng trăm km đất ở các địa phương ven biển của ĐBSCL. Trước tình trạng sạt lở diễn biến ngày càng phức tạp, trong thời gian qua, các địa phương đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp ứng phó, trong đó ưu tiên nhất là gây bồi, tạo bãi và trồng rừng. Tuy nhiên, nỗi lo sạt lở vẫn còn đó.

Tại dự án gây bồi tạo bãi và trồng rừng chống xói lở tại khu vực Nhà Mát, tỉnh Bạc Liêu, sau gần hai năm triển khai, bãi bồi đã được hình thành. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 200ha diện tích rừng chống xói lở tại đây đã được trồng nhưng cây không sống được.

Tổng kinh phí thực hiện dự án trồng rừng chống xói lở ở tỉnh Bạc Liêu là hơn 70 tỷ đồng. Trước tình trạng rừng trồng nhiều lần nhưng bị chết, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã yêu cầu các đơn vị liên quan tạm ngừng triển khai dự án. Phương án "cứng" là xây dựng bờ kè kiên cố để chống sạt lở. Tuy nhiên, đối với việc xây dựng bờ kè, kinh phí có thể cao gấp 5 - 6 lần so với phương án tạo bãi gây bồi và trồng rừng. Do đó, ngoài nguồn vốn, địa phương rất cần các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ về kỹ thuật để thực hiện đồng bộ những giải pháp chống sạt lở.

Trồng rừng chống sạt lở đứng trước nguy cơ thất bại Trồng rừng chống sạt lở đứng trước nguy cơ thất bại

VTV.vn - Tại nhiều địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long, việc trồng rừng phòng hộ chống sạt lở bờ biển đang đứng trước nguy cơ thất bại.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước