Sạt lở nghiêm trọng đê quốc phòng tại Kiên Giang

Đặng Công (VTV9)-Thứ ba, ngày 19/06/2018 19:24 GMT+7

(Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Khu vực bờ biển Tiểu Dừa thuộc xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang hiện đang bị sạt lở nghiêm trọng, nhất là vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão.

Tỉnh Kiên Giang có tuyến đê biển dài hơn 200km, từ Mũi Nai, thị xã Hà Tiên đến Tiểu Dừa, huyện An Minh. Không còn rừng phòng hộ, sóng biển đánh trực tiếp vào tận chân đê quốc phòng, tiếp tục uy hiếp sự an toàn của các hộ dân sống trong đất liền. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, tổng chiều dài các đoạn bị sạt lở là khoảng 70km, chiếm hơn 1/3 toàn tuyến bờ biển. Trong đó, có hơn 30km bị sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp đời sống, sản xuất của hàng trăm hộ dân.      


Kiên Giang: Sạt lở nghiêm trọng tuyến đê quốc phòng Kiên Giang: Sạt lở nghiêm trọng tuyến đê quốc phòng

VTV.vn - Tại tỉnh Kiên Giang vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tuyến đê quốc phòng đoạn qua xã Vân Khánh, huyện An Minh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước