Sạt lở nghiêm trọng đôi bờ sông Gianh (Quảng Bình)

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/11/2016 06:03 GMT+7

Dọc bờ sông Gianh có hàng trăm điểm sạt lở (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Dòng nước chảy xiết khiến phía thượng nguồn đôi bờ sông Gianh, thuộc huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), bị sạt lở nghiêm trọng.

Nhiều đoạn ở xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, nước lũ đã ăn sâu tới 20m, vào sát nhà dân, đe dọa trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Hơn 30 hộ dân nơi đây đang cần được di dời khẩn cấp.

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, lũ lớn tại Quảng Bình đã khiến 4 người chết và mất tích. Nạn nhân mới nhất là em Nguyễn Kiều Hưng, sinh năm 1994, trú tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, bị cuốn trôi 2 ngày trước. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 100 người phối hợp với người dân tìm kiếm nhưng đến chiều 4/11 vẫn chưa rõ tung tích em Nguyễn Kiều Hưng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước