Sạt lở trên tuyến đường đèo Hải Vân liên tục xảy ra

Phúc Trưởng - Quang Hưng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 30/11/2017 15:32 GMT+7

VTV.vn - Mưa lớn kéo dài hơn một tháng qua đã làm cho tuyến đường bộ qua đèo Hải Vân xảy ra gần 10 điểm sạt lở, trong đó có điểm sạt lở hơn 100m3 đất đá.

Sau ảnh hưởng thời tiết của cơn bão số 12, tiếp đó là những ngày mưa lớn liên tiếp trong cơn bão số 14, tại một số điểm trên tuyến đường đèo Hải Vân đã xảy ra tình trạng sạt lở đất đá, gây cản trở giao thông cho người và phương tiện khi qua lại trên tuyến đường đèo.

Mặc dù đã được đơn vị quản lí nhanh chóng tiến hành khắc phục sự cố sạt lở đất đá, song việc đảm bảo an toàn trên tuyến đường đèo Hải Vân về lâu dài cần được thực hiện ngay từ lúc này.

Để đảm bảo giao thông được thông suốt, hiện các điểm sạt lở trên đèo Hải Vân đã được Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả là đơn vị được giao quản lí triển khai các biện pháp khắc phục, sửa chữa. Đất đá đã được dọn sạch, tại các điểm ta-luy âm bị sụt lún đã được gia cố tạm thời cũng như có cảnh báo cho người đi đường. Theo chỉ đạo của Bộ GTVT, hiện đơn vị triển khai lực lượng túc trực để xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Hiện nay người và phương tiện khi qua đèo Hải Vân đa phần đều qua hầm đường bộ Hải Vân. Tuy nhiên lưu lượng giao thông trên đường đèo không hẳn là ít khi đa phần là xe chở khách du lịch tham quan, xe chở xăng dầu và xe đặc dụng khác, do đó việc đảm bảo an toàn giao thông trên đường đèo là hết sức quan trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước