Sau vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng

Bài và ảnh: Trung Khánh-Chủ nhật, ngày 20/03/2016 00:12 GMT+7

Lực lượng rà phá bom mìn có mặt để tiến hành kiểm tra hiện trường.

VTV.vn - Hàng giờ sau vụ nổ kinh hoàng ở khu đô thị Văn Phú, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng.

Vụ nổ lớn xảy ra lúc 15h chiều nay (19/3) ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội đã khiến những người dân sống quanh khu vực này hoảng hốt và hàng giờ đồng hồ sau đó vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhiều người hiếu kỳ vây kín hiện trường vẫn còn bần thần khi chứng kiến những gì còn sót lại sau vụ nổ.


Vị trí xảy ra vụ nổ trên đường Lê Trọng Tấn thuộc khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Vị trí xảy ra vụ nổ trên đường Lê Trọng Tấn thuộc khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội.

“Tới bây giờ, cô vẫn còn run”, cô Hoa – một người dân sống ở khu vực Văn Phú chia sẻ 3 tiếng sau khi vụ nổ xảy ra. “Cô thường hay đi qua lại trục đường này chở hàng hóa lên gần Bưu điện Hà Đông bán. May hôm nay cô về muộn vì trời mưa, không bán được hết hàng. Nếu về sớm hơn không biết sẽ thế nào. Bình thường vẫn đi qua thấy người ta thu gom ve chai, đồ phế liệu nhưng không nghĩ lại xảy ra nổ nguy hiểm thế”, người phụ nữ 48 tuổi với nét mặt lo âu pha chút sợ hãi nói.

Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ lớn này được cho là một người đàn ông cưa bình khí trước cửa nhà. Căn nhà được thuê lại để thu mua phế liệu, đồ đồng nát ở khu nhà liền kề 3 tầng dọc đường Lê Trọng Tấn. Sau vụ nổ, thông tin ban đầu tại hiện trường cho biết, hơn 10 người thương vong trong đó có 4 người tử vong, số còn lại bị thương ở mức độ nặng nhẹ khác nhau do sức ép quá lớn. Những lan can sắt ở các khu nhà xunh quanh bị bẻ cong hoặc gẫy gập, tường nhà bị đổ sập, kính vỡ khắp nơi và xuất hiện một hố sâu khoảng hơn 1m.


Trước cửa căn nhà người đàn ông được cho là cưa bình khí gây ra vụ nổ.

Trước cửa căn nhà người đàn ông được cho là cưa bình khí gây ra vụ nổ.

“Nhà tôi ở cách đây khoảng 1 km. Khi đang ngủ trưa, tôi nghe thấy tiếng nổ to như tiếng sấm, tiếng sét, cả nhà rung chuyển. Tôi nghĩ là có động đất nên chạy ra ngoài xem sao. Thấy hàng xóm cũng chạy ra cửa không hiểu chuyện gì xảy ra. Ra tới đây (hiện trường vụ nổ - PV), tôi lặng người vì thấy sức công phá của vụ nổ lớn quá. Nhìn thấy như một vụ nổ bom vậy. Lúc đầu ai cũng nghĩ là có người cưa bom nên phát nổ”, anh Hưng – người dân sống tại khu Văn La, Hà Đông thuật lại.

“Sau tiếng nổ, nhiều người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết khói, lửa và đất đá ngổn ngang. Một lúc sau, có người nói nổ bom mìn nên nhiều người sợ quá chạy tháo thân. Một số khác vẫn đứng lại vì hiếu kỳ. Khoảng nửa tiếng sau cơ quan chức năng đến. Tôi thấy công an, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa rồi cứu thương tới. Tôi thấy có cả lực lượng của Bộ Tư lệnh Thủ đô tới rà phá bom mìn với máy móc chuyên dụng. Nhưng nhiều người vẫn nán lại xem bất chấp nguy hiểm dù chưa hiểu nguyên nhân”, anh Tùng là một trong số những người có mặt tại hiện trường vụ nổ chia sẻ.


Hiện trường xảy ra vụ nổ, thi thể của một nạn nhân nằm ở giữa đường Lê Trọng Tấn.

Hiện trường xảy ra vụ nổ, thi thể của một nạn nhân nằm ở giữa đường Lê Trọng Tấn.

Tính đến 19h cùng ngày, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, có tất cả 12 nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng nói trên, trong đó có 4 người tử vong. Trong số những người bị thương, một số nạn nhân được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Ngoải ra, Tổ cấp cứu của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội tiến hành sơ cứu những người bị thương khác và chuyển vào bệnh viện quân Y 103 để cấp cứu tiếp.

Ngay trong chiều 19/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến hiện trường vụ nổ, chia sẻ nỗi đau với thân nhân, gia đình của các nạn nhân và chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện 6 nhiệm vụ cụ thể.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có điện yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo chính quyền địa phương thăm hỏi các gia đình có người thiệt mạng và bị thương, ổn định nơi ở cho các gia đình bị ảnh hưởng. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ

Văn Phú là một tổ hợp chung cư cao tầng và hàng trăm nhà liền kề nằm ven đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông, Hà Nội). Khu nhà liền kề - nơi xảy ra vụ nổ - rất ít cư dân ở, phần lớn là các nhà xây thô, hoặc cho người ngoài thuê để buôn bán. Hơn 30 căn nhà khu vực TT20 bị sụt nứt, hư hỏng. Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để tiếp tục tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.

Nổ lớn tại Văn Phú, nhiều người thiệt mạng Nổ lớn tại Văn Phú, nhiều người thiệt mạng

VTV.vn - Vào khoảng 15h hôm nay (19/3), một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu nhà liền kề thuộc đô thị Văn Phú, Hà Đông.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước