Sẽ di dời toàn bộ bến cảng trên sông Sài Gòn

VTV9-Thứ sáu, ngày 09/03/2018 10:48 GMT+7

VTV.vn - 10 bến cảng trên sông Sài Gòn sẽ được di dời. Các bến cảng còn lại hoạt động theo hiện trạng, không cải tạo nâng cấp và sẽ được di dời sau năm 2020.

Thông tin trên là nội dung phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đông Nam Bộ giai đoạn 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Bộ GTVT công bố.

Theo quy hoạch chi tiết, Bộ GTVT xác định nhóm cảng biển Đông Nam Bộ có 4 cảng gồm: cảng TP.HCM, cảng Đồng Nai, cảng Vũng Tàu (bao gồm Côn Đảo) và cảng Bình Dương.

Mục tiêu bố trí hợp lý các cảng biển nhằm phát huy hiệu quả tổng hợp, tạo sự phát triển cân đối, đồng bộ giữa các cảng biển và cơ sở hạ tầng; đồng thời, phân bố hợp lý luồng hàng hóa nhằm giảm tải lưu lượng giao thông đô thị, giải tòa ùn tắc khu vực trung tâm TP.HCM.

TP.HCM Triển khai giải pháp giảm ùn xe tại hầm vượt sông Sài Gòn TP.HCM Triển khai giải pháp giảm ùn xe tại hầm vượt sông Sài Gòn

VTV.vn - Trước tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại hầm vượt sông Sài Gòn, ngày 13/12, Ban quản lý đường hầm đã triển khai giải pháp giảm ùn tắc tại khu vực này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước