Sẽ trình Quốc hội dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - TP.HCM vào năm 2019

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/03/2018 08:52 GMT+7

VTV.vn - Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh đang được nghiên cứu xây dựng và dự kiến sẽ trình Quốc hội vào năm sau.

Chiều qua (28/2), Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với Ban Quản lý Đường sắt và đơn vị tư vấn thiết kế về tiến độ hoàn thiện báo cáo tiền khả thi của dự án trọng điểm này.

Dự án đường sắt tốc độ cao có tổng chiều dài 1.545 km kết nối Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Toàn tuyến đường sẽ đi qua 20 tỉnh, thành phố.

Bộ GTVT và các đơn vị đặt ra tiến độ hoàn thiện báo cáo dự án tiền khả thi vào tháng 10/2018 để Chính phủ có thể xem xét và trình Quốc hội vào tháng 3 đến tháng 5/2019. Bộ GTVT yêu cầu công trình phải tận dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại nhất của thế giới.

Tuyến đường sắt tốc độ cao với tốc độ thiết kế 350 km/h, theo chiến lược sẽ hoàn thành vào năm 2050. Như vậy, thời gian đi từ Hà Nội vào TP.HCM bằng tuyến đường này chỉ mất khoảng 5 tiếng.

Hiện kết nối giao thông giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được thực hiện bằng nhiều phương thức. Thế nhưng, khi tuyến đường sắt trên cao hiện đại này hoàn thành, rõ ràng sẽ mang lại lợi ích cho người dân về độ an toàn và rút ngắn thời gian đi lại, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn tất nghiên cứu đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong năm 2018 Hoàn tất nghiên cứu đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong năm 2018

VTV.vn - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, năm 2018, Bộ sẽ tập trung hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước