Sức khỏe ngư dân bị bỏng nặng trong vụ nổ tàu cá đã ổn định

Nguyễn Thuận - Hữu Thành (VTV9)-Thứ ba, ngày 28/06/2016 19:35 GMT+7

Nạn nhân vụ nổ tàu cá điều trị tại bệnh viện.

VTV.vn - Hiện 2/4 ngư dân bị thương trong vụ nổ tàu cá vào chiều 24/6 trên vùng biển thuộc tỉnh Kiên Giang đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, sức khỏe đã ổn định.

Nạn nhân nặng nhất trong vụ nổ tàu cá là anh Phạm Thanh Sáng, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cách đây 2 ngày trong tình trạng bỏng độ 2, 73% diện tích cơ thể; nhẹ hơn là anh Trần Văn Đen, bỏng độ 2, 18% diện tích cơ thể. Theo nhận định của bác sĩ Khoa Phỏng và Tạo hình, mặc dù bị bỏng khá nặng, sức khỏe của hai bệnh nhân trên đang tiến triển tốt. Do không có BHYT, mỗi ngày anh Sáng phải chi trả 6 triệu đồng tiền điều trị. Anh Đen do bỏng nhẹ hơn nên sẽ được xuất viện trong khoảng 15 ngày tới.

Được biết, vụ nổ tàu cá xảy ra chiều 24/6 trên vùng biển thuộc tỉnh Kiên Giang đã làm 3 người thiệt mạng, 4 người bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước