Sương mù rải rác vào buổi sáng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TT - Huế

VTV8-Thứ năm, ngày 12/04/2018 08:45 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Đời sống và Pháp luật)

VTV.vn - Ở miền Trung vào sáng 12/4, khu vực từ Thanh Hóa đến TT - Huế đang là nơi có nhiều mây, sương mù rải rác.

Tuy nhiên, đến trưa và chiều khi vùng áp thấp phía Tây mở ra, nắng sẽ xuất hiện xua sương mù. Nhiệt độ đồng loạt tăng lên, cao nhất từ 29 - 32oC, thậm chí ở vùng núi còn có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ đạt 35 - 36oC.

Thành phố Vinh trong ngày 12/4 cũng nằm trong vùng có nắng, nhiệt độ cao nhất là 28oC. Trong hai ngày tới nắng nhiều hơn, cảm giác nóng dần khi nhiệt độ tăng lên 29 - 30oC. Còn buổi đêm và sáng sớm trời vẫn mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất khoảng 23 - 24oC.

Ở phía Nam, tại các điểm du lịch thuộc Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên, ngày 12/4 sẽ có nắng từ sáng đến chiều. Nhiệt độ cao nhất của các thành phố Quy Nhơn đến Phan Thiết, Pleiku phổ biến từ 31 - 32oC. Trong khi đó, các thành phố Đà Nẵng, Kon Tum, Buôn Ma Thuột nhiệt độ đạt 33 - 34oC, trời khá nóng trong khoảng thời gian từ 11h - 15h.

Đối với tỉnh Đắk Nông, lưu ý vào giữa trưa và đầu giờ chiều trời nóng khi nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất đạt 32 - 33oC. Tuy nhiên, về đêm và sáng sớm, nhiệt độ lại hạ xuống rất nhanh, thấp nhất từ 20 - 21oC, trời chuyển lạnh.

Trên đất liền có điểm nóng nhưng ở ngoài đảo thời tiết luôn ôn hòa, dễ chịu. Dự báo, trong ngày 12/4 và hai ngày tới trời nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 30 - 31oC. Cùng với gió biển thổi đều đặn, không khí khá thoáng đãng. Về đêm và sáng trời mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất là 23oC.


Sương mù giăng phủ vào sáng sớm ở Bắc miền Trung Sương mù giăng phủ vào sáng sớm ở Bắc miền Trung

VTV.vn - Sáng sớm 18/3, các tỉnh Bắc miền Trung có sương mù giăng phủ, không gian khá mờ mịt. Dự báo đến trưa và chiều sương sẽ tan hẳn khi có nắng lên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước