Tăng cường hợp tác Việt Nam - Nga - Belarus

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/06/2017 20:39 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Chuyến thăm Belarus và Liên bang Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được nhận định sẽ góp phần củng cố, tăng cường quan hệ với các nước bạn.

Ngày mai (26/6), Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus và Liên bang Nga. Chuyến thăm sẽ kéo dài đến ngày 1/7.

Chuyến thăm chính thức Belarus và Liên bang Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước tới 2 quốc gia này kể từ sau Đại hội Đảng 12.

Chuyến thăm được nhận định sẽ góp phần tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, củng cố và tăng cường quan hệ với các nước bạn truyền thống, tạo xung lực thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Việt Nam và Belarus kế thừa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt tốt đẹp đã có giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây. Từ năm 1997, hai nước đã thường xuyên tiến hành trao đổi đoàn cấp cao, duy trì các cơ chế hợp tác thông qua Ủy ban liên Chính phủ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế. Cùng với mục đích tăng cường quan hệ song phương, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Belarus sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực về an ninh quốc phòng, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, lao động, du lịch; trong đó, tăng cường hiệu quả hợp tác về kinh tế được coi là điểm nhấn quan trọng.

Cũng trong chuyến thăm này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ thăm chính thức Liên Bang Nga. Trải qua quá trình phát triển, quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga hiện nay được đánh giá là có độ tin cậy cao, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả với nội hàm phong phú.

Quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga được xây dựng và phát triển gần 1 thế kỷ qua dựa trên nền tảng quan hệ giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây. Liên bang Nga là quốc gia kế thừa tất cả những hiệp định, công ước quốc tế mà Liên Xô đã ký với các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy vậy, hợp tác kinh tế giữa giữa hai nước, ước đạt 2,7 tỷ USD vào năm 2016 còn chưa tương xứng với tiềm năng và mức độ quan hệ chính trị song phương. Do đó, tại kỳ họp của các tổ công tác Ủy ban liên chính về phủ hợp tác kinh tế, khoa học - kỹ thuật và văn hóa giữa hai nước đã xác định việc phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Do đó nội dung kinh tế đã trở thành trọng tâm, góp phần đáng kể thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Belarus và Liên bang Nga, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ trao đổi về biện pháp tăng cường quan hệ song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực. Dự kiến, nhiều thỏa thuận hợp tác sẽ được ký kết trong dịp này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước