Tháo dỡ công trình xâm hại di tích Tràng An

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 30/03/2018 18:49 GMT+7

Công trình "khủng" xây dựng trái phép trong vùng lõi di sản thế giới Tràng An.

VTV.vn - Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An đã chính thức tháo dỡ công trình xây dựng trái phép xâm hại di sản Tràng An.

Ngày 30/3, Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An đã triển khai việc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ thuộc khu vực Tràng An cổ, thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Việc tháo dỡ công trình xây dựng sai phạm theo đơn tự nguyện của công ty gồm hệ thống bậc thang lên xuống núi dài 510m với hơn 900 bậc.

Trước đó, Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An đã tổ chức xây dựng trái phép và khai thác du lịch tại núi Cái Hạ thuộc khu vực Tràng An cổ, xâm phạm đến vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An và tổ chức đón khách tham quan hang Luồn bằng thuyền khi chưa được cấp phép.

Dự kiến công tác tháo dỡ diễn ra trong 1 tháng và phải đảm bảo không ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường xung quanh.

Doanh nghiệp xin tự tháo dỡ công trình xây trái phép ở Tràng An Doanh nghiệp xin tự tháo dỡ công trình xây trái phép ở Tràng An

VTV.vn - Liên quan đến sai phạm tại khu vực Tràng An cổ, Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An đã gửi đơn đề nghị tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước