Tháo dỡ khẩn cấp 3 chung cư nguy hiểm tại TP.HCM

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/01/2017 12:52 GMT+7

VTV.vn - Sở Xây dựng TP.HCM vừa báo cáo với UBND TP về kết quả kiểm định chất lượng 3 chung cư xây dựng trước năm 1975 có mức độ nguy hiểm cấp D (mức nguy hiểm cao nhất).

Ba chung cư nói trên gồm: chung cư 440 Trần Hưng Đạo (phường 11 quận 5), chung cư số 128 Hai Bà Trưng (phường Đa Kao, quận 1) và chung cư 155-157 Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Mặc dù đều có mức độ nguy hiểm cấp D nhưng Sở Xây dựng nêu rõ, chung cư số 440 Trần Hưng Đạo và 128 Hai Bà Trưng (có quy mô 1 trệt, 1 lửng và 2 lầu, mái bê tông cốt thép) được đánh giá tổng thể là có kết cấu của công trình không đảm bảo khả năng chịu lực trong điều kiện sử dụng bình thường, cần phá dỡ để đảm bảo an toàn cho cư dân. Trong khi đó, chung cư số 155 - 157 Bùi Viện (6 lầu, sân thượng, mái bê tông cốt thép), bị hư hỏng nặng, cần di dời các hộ dân để tháo dỡ.

Theo thống kê, TP.HCM hiện có 474 chung cư xây dựng trước năm 1975. Từ năm 2006 đến nay, TP.HCM mới tháo dỡ 32 chung cư cũ, di dời 4.000 hộ dân. TP.HCM cũng xây mới nhiều chung cư tái định cư với tổng diện tích sàn xây mới là 482.000m².

Chỉ 1 chung cư cũ ở Hà Nội được cải tạo, xây lại Chỉ 1 chung cư cũ ở Hà Nội được cải tạo, xây lại Xây dựng cơ chế đặc thù cho cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội Xây dựng cơ chế đặc thù cho cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội TP.HCM được trao cơ chế đặc thù trong xây dựng chung cư cũ TP.HCM được trao cơ chế đặc thù trong xây dựng chung cư cũ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước