Thảo luận các mục tiêu của Đối thoại nhiều bên về APEC

Tiến Anh, Đình Hưng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 21/05/2017 13:12 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (21/5), các Bộ trưởng phụ trách Thương mại APEC có ngày làm việc cuối cùng, thảo luận các mục tiêu của Đối thoại nhiều bên về APEC hướng tới 2020.

Tiếp nối nội dung thảo luận của Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách Thương mại APEC (MRT) lần thứ 23 diễn ra vào ngày 20/5, trong sáng nay, cuộc họp kín giữa các Bộ trưởng Thương mại APEC được tổ chức.

Các báo cáo đánh giá, tổng kết từ các Bộ trưởng tập trung vào định hướng và mục tiêu tiếp theo của Đối thoại nhiều bên về APEC. Theo đó, các chính sách và quy định phù hợp được thảo luận, với mục đích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong một "thế giới thương mại đang thay đổi".

Phiên thảo luận sẽ tập trung vào việc đẩy nhanh tiến trình thực hiện mục tiêu Bogor về tự do hoá thương mại và đầu tư vào năm 2020, bao gồm cả việc loại bỏ các rào cản đối với thương mại. Qua đó, đưa APEC trở thành một khu vực tự do hóa thương mại và đầu tư hàng đầu trên thế giới. Trong đó, đóng góp của các Ủy ban vào thành công chung của Năm APEC 2017 sẽ là một bước tiến then chốt trong tiến trình này.

Ngày làm việc cuối cùng sẽ đưa ra tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Thương mại lần thứ 23 và công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ 24 (MRT 24) diễn ra vào năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước