Thiếu phương tiện phòng chống cháy rừng

Hàng Thư (VTV8)-Thứ sáu, ngày 20/05/2016 09:37 GMT+7

VTV.vn - Phòng chống cháy rừng là vấn đề cấp bách ở thời điểm nắng hạn thế nhưng, phương tiện hỗ trợ cho công tác phòng chống cháy rừng lại hết sức thủ công.

Gom thực vật khô, phát quang bụi rậm tạo đường băng cản lửa với những dụng cụ thô sơ như cuốc, rựa là cách để người dân xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên phòng chống cháy rừng.

Diện tích rừng tại huyện Sơn Hòa hơn 31.000 ha, nhiều nhất là rừng đặc dụng, chiếm 1/3 tổng diện tích toàn huyện. Trong đó, diện tích rừng trồng keo lá tràm phần lớn thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng nhưng diện tích rừng này nhiều năm liền không được phát dọn thực bì. Trong khi phương tiện phòng cháy chữa cháy lại phụ thuộc vào tinh thần tự nguyện của người dân. Chính quyền địa phương thừa nhận gặp lúng túng trong công tác phòng chống cháy rừng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước