Thủ tướng nhắc nhở Hà Nội, TP.HCM về vấn đề vỉa hè

Bảo Linh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 11/06/2017 19:46 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc nhở Hà Nội và TP.HCM về việc tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại 2 thành phố này.

Tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI, được tổ chức vào sáng nay (11/6), Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc nhở Hà Nội và TP.HCM về việc tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại 2 thành phố này. Cho đến hôm nay, việc lập lại trật tự vỉa hè tại Hà Nội đã diễn ra được tròn 3 tháng. Trong thời gian đầu, tình hình trật tự vỉa hè có nhiều chuyển biến đáng kể so với trước. Thế nhưng tới thời điểm này, mọi việc dường như đang chững lại. Ở một số nơi, người ta lại thấy tái diễn những hình ảnh nhếch nhác, vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè.

Những chiếc quạt điện được kéo ra tới gần lòng đường để phục vụ cho hàng quán trên vỉa hè. Dịch vụ rửa xe, bán đá viên cũng chiếm vỉa hè. Xe máy lại để tràn trên vỉa hè, bên cạnh đường là chỗ của ô tô và nghiễm nhiên chỗ để người dân đi bộ bị đẩy ra giữa lòng đường.

Lực lượng chức năng vẫn đi nhắc nhở nhưng chỉ cần vắng bóng họ, đâu lại vào đấy. Lực lượng chức năng sau một thời gian duy trì nhắc nhở xử phạt cũng gặp nhiều vướng mắc, gặp nhiều bức xúc. Trong khi nhiều người cho rằng, tái lấn chiếm vỉa hè nguyên nhân chính là từ phía các cơ quan chức năng.

Sống bám vỉa hè, mọi sinh hoạt đều trên vỉa hè... dường như là thói quen, nếp sống không dễ gì thay đổi được trong ngày 1 ngày 2, đòi hỏi những nỗ lực rất lớn và dài hạn của cơ quan chức năng và cả người dân. Xét cho cùng, dù áp dụng biện pháp lâu dài nào vẫn cần được vận dụng sao cho phù hợp với đặc điểm của mỗi địa phương, mỗi khu dân cư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước