Thủ tướng: Việt Nam - Cuba phấn đấu đưa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại lên ngang tầm với quan hệ chính trị

Quang Hiệu - Đức Thuận (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 12/06/2017 19:40 GMT+7

VTV.vn - Hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cuba, Thủ tướng đề nghị, hai nước phải phấn đấu để đưa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại lên ngang tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp.

Hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez vào chiều ngày 12/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Hai nước phải phấn đấu hơn nữa để đưa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại lên ngang tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp, bởi kim ngạch thương mại mới chỉ đạt 230 triệu USD là quá thấp. 

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị hai bên cần sớm cân bằng cán cân thương mại, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sinh học, xây dựng, du lịch, viễn thông, thiết bị điện tử và hàng tiêu dùng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cung cấp gạo lâu dài cho Cuba và Việt Nam sẽ tiếp tục gửi nhiều hơn nữa các chuyên gia trong tất cả các lĩnh vực để sang Cuba chia sẻ, hỗ trợ Cuba phát triển kinh tế. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng cho biết, Đảng, Chính phủ Việt Nam đang lên phương án để xử lý khoản nợ của Cuba trên tinh thần hữu nghị anh em.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez cảm ơn Việt Nam đã có những chương trình hỗ trợ đảm bảo an ninh lương thực cho Cuba vào những thời điểm khó khăn nhất. Đồng thời khẳng định, Cuba luôn coi Việt Nam là một người anh em trong gia đình, do đó hai bên cần ưu tiên trao đổi, hoàn thiện khung pháp lý để Việt Nam và Cuba hợp tác lâu dài. Ông cũng mong muốn thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Cuba.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Cuba

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước