Tiềm năng vận tải hành khách bằng đường thủy ở TP.HCM

Hạnh Vân - Tuấn Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 25/11/2017 18:28 GMT+7

VTV.vn - Việc vận hành tuyến bus đường thủy cho thấy quyết tâm của TP.HCM mở rộng các loại hình giao thông khác, thay thế và làm giảm áp lực cho giao thông đường bộ.

Hôm nay (25/11), TP.HCM đã đưa vào sử dụng chính thức tuyến bus đường thủy số 1 sau 3 tháng chạy thử. Điều này cho thấy TP.HCM đang biết cách tận dụng một tiềm năng vô cùng lớn mà không phải nơi nào cũng có được.

Sạch sẽ, lại thoáng mát là cảm giác mà bất kỳ ai vừa đặt chân lên tuyến xe bus đường sông số 1 đầu tiên của TP.HCM cũng có thể cảm nhận được. Nhưng ưu điểm lớn nhất của loại hình này phải kể đến chính là đảm bảo giờ giấc. Lộ trình từ bến Bạch Đằng quận 1 đi phường Linh Đông Thủ Đức chỉ mất khoảng 30 phút, rất thích hợp cho người dân phải đi làm quãng đường xa mà không sợ trễ giờ.

Ngoài ra, đây cũng là tiềm năng rất lớn của TP.HCM, một nơi có đến 112 tuyến nội đô đường thủy dài hơn 1.000 km, để phát triển vận tải đường thủy lẫn du lịch. Trong 10 ngày đầu đưa vào khai thác kể từ ngày hôm nay (25/11), tất cả hành khách sẽ được miễn phí vé. Đây là cách nhằm thu hút và tạo thói quen đi lại bằng đường thủy cho người dân, sau đó, mới bán vé với giá 15.000 đồng/lượt/vé.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước