Tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ: Chủ tịch Quốc hội trả lời về giám sát BOT

VTV9-Thứ tư, ngày 06/12/2017 14:55 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội đáp lại những ý kiến của cử tri. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sáng 6/12, trong buổi tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội đã ra nghị quyết về giám sát BOT.

Sáng 6/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc xử tri phường Ba Láng, quận Cái Răng. Tại buổi tiếp xúc, cử tri tiếp tục đề cập đến những vấn đề không mới nhưng luôn mang tính thời sự, đó là công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, giáo dục, tình hình giao thông phức tạp. Vấn đề nóng nhất hiện nay là các trạm thu phí BOT. Liên quan đến vấn đề này, cử tri cho rằng, việc đặt các trạm thu phí sát nhau, mức phí còn cao, Quốc hội sẽ tiếp tục theo dõi sát vấn đề này như thế nào?

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, có 8 giải pháp chấn chỉnh tình trạng của các trạm BOT. Trong thời gian tới, Quốc hội tiếp tục giám sát. Theo Chủ tịch Quốc hội, việc thực hiện chủ trương BOT là vấn đề đúng đắn. Tuy nhiên, có một số dự án vẫn chưa được thực hiện đúng, dẫn đến phản ứng của người dân.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ về việc đặt trạm thu phí BOT trên địa bàn thành phố, nếu có bất hợp lý thì phải phản ánh tình hình, không để xảy ra tình trạng như ở trạm BOT Cai Lậy, làm mất thời gian, công sức, tốn kém tiền bạc của cả người dân và Nhà nước.


Cử tri tại Cần Thơ nêu vấn đề chống tham nhũng, BOT đến Chủ tịch Quốc hội Cử tri tại Cần Thơ nêu vấn đề chống tham nhũng, BOT đến Chủ tịch Quốc hội

VTV.vn - Chiều 5/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước