Tìm nguyên nhân hải sản chết bất thường ở Kiên Giang

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 14/05/2017 08:49 GMT+7

Một số loại hải sản chết nằm la liệt trên các bãi cát.

VTV.vn - Các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đang khảo sát ở nhiều khu vực, để tìm ra nguyên nhân khiến hải sản chết bất thường những ngày qua.

Hiện tượng hải sản chết xuất hiện từ ngày 5/5. Đến ngày 9/5, tình hình càng thêm nghiêm trọng khi vô số các loài cá, cua nghêu nằm la liệt trên các bãi cát. Huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên là hai địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất.

Kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên Môi trường cho thấy, các chỉ tiêu môi trường nước về cơ bản đều trong ngưỡng cho phép. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng nguồn nước có chứa độc tố.

Đoàn khảo sát đã lấy mẫu nước tại 6 điểm chuyển đi kiểm nghiệm ở TP.HCM. Ngày 11/5, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã đến các khu vực có hải sản chết để lấy mẫu nước xét nghiệm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước