Tổ công tác 141 đã xử lý 108.000 trường hợp vi phạm ở Thủ đô

Hồng Phong (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 19/09/2014 11:21 GMT+7

Trong vòng 3 năm hoạt động, các tổ công tác 141 đã lập được nhiều chiến công (Ảnh: Vietnam+)

Chiều 18/9, Công an Hà Nội đã tổ chức sơ kết đánh giá của kế hoạch 141 sau ba năm thực hiện.

Công an Thành phố đã tổ chức sơ kết kế hoạch 141 về sự phối hợp tham gia của các lực lượng cảnh sát: giao thông, hình sự và cơ động, trong công tác bảo vệ trật tự an toàn giao thông, an ninh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Kế hoạch 141 ra đời từ năm 2011, trên cơ sở những diễn biến rất phức tạp về trật tự trị an, an toàn giao thông gây bức xúc ở địa bàn Thủ đô. Bắt đầu từ 5 đội bao gồm: CSGT, cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động hoạt động tại 5 quận nội thành, đến nay đã có gần 20 đội bao quát phạm vi tất các điểm nóng về trật tự xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn toàn thành phố.

Qua ba năm hoạt động, các tổ công tác 141 đã phát hiện, thu giữ hàng nghìn vũ khí "nóng", "lạnh", cùng nhiều tang vật về ma túy, hàng cấm, góp phần làm giảm từ 2-3% số vụ phạm pháp hình sự và khoảng 20% các vụ trọng án của năm sau so với năm trước.

Về trật tự an toàn giao thông, các tổ công tác đã kiểm tra xử lý gần 108.000 trường hợp vi phạm luật giao thông, góp phầm làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Thủ đô ở cả ba tiêu chí. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác 141 khen thưởng của các cấp từ Nhà nước đến đơn vị. Hoạt động 141 của Hà Nội đã được Bộ Công an nhân rộng mô hình ra toàn quốc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước