Tôm hùm chết hàng loạt ở Phú Yên do nắng nóng?

Tấn Quýnh, Huỳnh Danh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 15/06/2016 06:43 GMT+7

Tôm hùm chết ồ ạt khiến người dân hoang mang. (Ảnh: Báo Người lao động)

VTV.vn - Theo Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Trung, nguyên nhân ban đầu gây ra hiện tượng tôm hùm chết hàng loạt ở tỉnh Phú Yên là do nắng nóng.

Độ sâu mực nước nơi đặt lồng nuôi tôm hùm khá thấp, chỉ từ 4-6 m, trong khi thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ từ 34 - 37 độ C, làm quá trình phân hủy hữu cơ ở tầng đáy mạnh mẽ, kéo theo thiếu oxy cục bộ. Những điều này đã làm cho hơn 200 lồng nuôi tôm hùm xảy ra hiện tượng tôm chết, số lượng tôm chết lên đến hàng ngàn con.

Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Trung khuyến nghị bà con cần dãn lồng nuôi tôm hùm sang vùng nước sâu hơn, nâng đáy lồng nuôi, tiến hành che mát bề mặt lồng nuôi vào những lúc trời nắng nóng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước