Tổng Bí thư thăm, làm việc và chúc Tết Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 20/01/2017 20:40 GMT+7

VTV.vn - Sáng 20/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đến thăm, chúc Tết tại Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng.

Bộ đội biên phòng thực sự là một "Đội quân chiến đấu", " Đội quân công tác", " Đội quân dân vận" - Tổng Bí thư đã biểu dương những kết quả toàn diện của lực lượng biên phòng trong những năm qua.

Mặc dù đóng quân nơi biên giới hải đảo, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng công tác, chiến đấu ở môi trường khắc nghiệt, điều kiện khó khăn nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn…

Lực lượng bộ đội biên phòng cũng đóng vai trò tích cực đảm bảo an ninh trật tự ở những địa bàn phức tạp về tôn giáo, dân tộc và an ninh nông thôn, đấu tranh chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng còn tham gia các tổ chức đảng và chính quyền cấp cơ sở để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo hệ thống chính trị cơ sở, nhiều chương trình của bộ đội biên phòng như "Chương trình bò giống giúp người nghèo nơi biên giới", "Mái ấm biên cương", "Nâng bước em tới trường"… đã đem lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương bộ đội biên phòng xứng đáng là lực lượng nòng cốt chuyên trách bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ gìn an ninh trật tự để nhân dân vùng biên yên tâm định cư, phát triển kinh tế. Tổng Bí thư cũng đánh giá cao lực lượng bộ đội biên phòng đã gắn bó mật thiết với nhân dân, là chỗ dựa của nhân dân và hết lòng hết sức phục vụ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa nơi biên cương Tổ quốc.

Tổng Bí thư thăm, làm việc và chúc Tết Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng - Ảnh 1.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lực lượng biên phòng giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chính đã được Đảng và Bộ Quốc phòng giao phó.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu bộ đội biên phòng kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, tạo điều kiện thông thoáng đón khách quốc tế nhưng cũng không được mất cảnh giác để kẻ xấu hoạt động chống phá. Tổng Bí thư đề nghị đầu tư cho bộ đội biên phòng, nhất là ở các cửa khẩu quốc tế, cảng biển các trang bị kỹ thuật công nghệ hiện đại, không để thua kém lực lượng bảo vệ biên giới của các nước đối diện.

Nhân dịp này, qua cầu truyền hình trực tuyến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc Tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân địa phương thuộc địa bàn 3 đồn biên phòng Lũng Cú, tỉnh Hà Giang; đồn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đồn Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, đại diện cho các đồn biên phòng ở những địa bàn xung yếu của Tổ quốc.

Hỏi thăm việc chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, Tổng Bí thư yên tâm vì bộ đội biên phòng cùng với chính quyền địa phương đã hỗ trợ đồng bào ở những vùng khó khăn các điều kiện cơ bản đón Tết, đặc biệt là một số đồn biên phòng sẽ mời đồng bào lên đồn biên phòng ăn Tết và cử cán bộ xuống ăn Tết cùng đồng bào để thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong toàn bộ lực lượng bộ đội biên phòng lời chúc mừng đầu năm mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước