Tổng rà soát các quán karaoke: "Mất bò mới lo làm chuồng"?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/11/2016 10:31 GMT+7

VTV.vn - Sau vụ cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng, Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy quyết định tạm dừng hoạt động tất cả các quán karaoke trên địa bàn để tổng rà soát.

13 người thiệt mạng trong một vụ cháy quán karaoke là nỗi đau của những gia đình có người thân tử vong và là sự bàng hoàng, lo lắng của nhiều người. Cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án.

Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy quyết định tạm dừng hoạt động tất cả quán karaoke trên địa bàn để tổng rà soát. Nhìn vào động thái này, các chuyên gia xây dựng cho rằng, việc này chẳng khác nào "mất bò mới lo làm chuồng".

Trên báo Lao động, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho hay, thiết kế thông thường tại những quán karaoke hiện nay là bịt kín bằng các vật liệu cách âm, khi xảy ra cháy sẽ khó có thể dập tắt và thoát hiểm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thẳng thắn, để xảy ra vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có sự buông lỏng trách nhiệm quản lý. Cá nhân ông cũng đã nhận trách nhiệm khi để xảy ra sự cố đau lòng này.

Thực ra, tình trạng phòng cháy chữa cháy ở Hà Nội cũng đã được báo động từ lâu. Ông Hoàng Trung Hải khẳng định, qua vụ việc này Hà Nội sẽ phải kiểm tra, xử lý quyết liệt và nghiêm hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước