TP.HCM cấm công chức sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/10/2016 22:12 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn, TP.HCM sẽ nghiêm cấm cán bộ, công chức sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc.

Đây là nội dung do Sở Nội vụ TP.HCM vừa trình Chủ tịch UBND thành phố.

Theo đó, TP.HCM nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Bên cạnh đó, các đối tượng trên không được đánh bạc dưới mọi hình thức; sử dụng giờ làm việc để làm việc riêng; không hút thuốc lá nơi công sở, trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường.

Đối với các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét hình thức xử lý, kỷ luật theo quy định của pháp luật.


Công an Cần Thơ không đề xuất cấm bán, sử dụng bia rượu sau 22h Công an Cần Thơ không đề xuất cấm bán, sử dụng bia rượu sau 22h Dự thảo cấm bán rượu bia lúc đêm khuya gây tranh cãi Dự thảo cấm bán rượu bia lúc đêm khuya gây tranh cãi Dư luận ủng hộ chủ trương cấm uống rượu bia trong giờ làm việc Dư luận ủng hộ chủ trương cấm uống rượu bia trong giờ làm việc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước