TP.HCM: Công tác phòng chống virus Zika gặp nhiều khó khăn

Nguyễn Thuận - Quốc Thắng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 17/11/2016 10:05 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù là điểm nóng về bệnh Zika nhưng công tác chống dịch tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) còn gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân bùng phát dịch do virus Zika tại địa phương này không chỉ bởi sự chủ quan trong phòng bệnh của người dân, mà còn hiện hữu xung quanh khu dân cư. Qua điều tra, trên địa bàn quận Bình Thạnh hiện có hơn 140 dự án với diện tích rất lớn chưa triển khai. Địa phương còn có nhiều kênh rạch ô nhiễm đi qua. Đây là nguồn sinh sôi của loăng quăng và muỗi truyền bệnh.

Trong khi đó, chính quyền quận Bình Thạnh nỗ lực tuyên truyền phòng bệnh nhưng lại e dè trong áp dụng các khung hình phạt cho những địa điểm có nguy cơ gây bệnh cao. Bên cạnh đó, địa phương có quá nhiều đoàn kiểm tra, giám sát, gây chồng chéo và phiền hà cho người dân trong khi hiệu quả phòng bệnh chưa cao.

Quận Bình Thạnh là địa phương có số trường hợp mắc Zika nhiều nhất trong 13 quận, huyện có ca nhiễm bệnh ở TP.HCM với 8 ca bệnh trong một tháng qua.


TP.HCM ghi nhận 3 ca nhiễm virus Zika mới TP.HCM ghi nhận 3 ca nhiễm virus Zika mới Tăng số ca nhiễm virus Zika tại TP.HCM Tăng số ca nhiễm virus Zika tại TP.HCM Nhiều điểm nóng chực chờ bùng phát dịch Zika tại TP.HCM Nhiều điểm nóng chực chờ bùng phát dịch Zika tại TP.HCM
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước