TP.HCM đẩy nhanh tiến độ di dời nhà ven kênh

Thanh Hải - Văn Cường (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 16/09/2016 08:28 GMT+7

Hàng nghìn ngôi nhà lụp xụp ven kênh tại TP.HCM. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Song song với việc giải quyết tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước, TP.HCM cũng đang đẩy nhanh tiến độ di dời nhà ven kênh.

TP.HCM sẽ đẩy nhanh việc di dời các hộ dân sống trên và ven bờ Nam kênh Đôi (Quận 8) để chỉnh trang đô thị. Chủ trương của thành phố là sẽ thực hiện dự án này theo phương thức đầu tư đối tác công - tư. Trong buổi sáng 16/9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa sẽ có cuộc họp để bàn bạc kỹ hơn về phương án tài chính cho dự án này.

Cụ thể, thành phố sẽ mời các nhà đầu tư tham gia bỏ chi phí để bồi thường, tái định cư cho các hộ dân đang sống trên và ven kênh. Sau khi di dời nhà ven kênh, các nhà đầu tư sẽ xây dựng bờ kè, công viên, cây xanh, đường đi ven bờ kênh. Đổi lại, TP.HCM sẽ trả cho nhà đầu tư một phần đất sau khi giải phóng mặt bằng ngay tại chỗ và xem xét thêm vị trí đất tại một số địa điểm khác.

Dự tính chi phí tái định cư là khoảng 12.000 tỉ đồng, chi phí đầu tư xây dựng bờ kè, giao thông, cây xanh là khoảng 8.000 tỉ đồng.

TP.HCM: Dự án di dời nhà ven kênh rạch 6 năm vẫn 'dậm chân tại chỗ' TP.HCM: Dự án di dời nhà ven kênh rạch 6 năm vẫn "dậm chân tại chỗ" Di dời, giải tỏa nhà ven kênh rạch theo mô hình đối tác công tư Di dời, giải tỏa nhà ven kênh rạch theo mô hình đối tác công tư TP.HCM: 5 năm “mọc” thêm 7000 căn nhà ven kênh rạch TP.HCM: 5 năm “mọc” thêm 7000 căn nhà ven kênh rạch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước