TP.HCM đưa vào sử dụng nhánh 1 cầu vượt Gò Mây

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/01/2017 15:11 GMT+7

Lễ thông xe cầu vượt Gò Mây.

VTV.vn - Sáng 5/12, nhánh phải cầu vượt Gò Mây đã chính thức đi vào sử dụng, góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc, TNGT tại cửa ngõ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Với tổng vốn đầu tư 511 tỷ đồng, cầu vượt Gò Mây nhánh 1 nằm dọc theo Quốc lộ 1, có 4 làn ô tô và 2 làn xe máy. Cầu được thiết kế cho xe siêu trường, siêu trọng lưu thông, có độ tĩnh không 5m và chịu được động đất cấp độ 6.

Ngay sau khi nhánh 1 được đưa vào hoạt động, nhánh 2 sẽ tiếp tục được thi công và dự kiến đưa vào sử dụng vào đầu tháng 6/2017. Việc sớm đưa nhánh 1 cầu vượt Gò Mây vào hoạt động sẽ giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1, giúp người dân đi lại thuận tiện trong dịp Tết Nguyên đán.

Người dân TP.HCM dành nhiều kỳ vọng với cầu vượt Gò Mây Người dân TP.HCM dành nhiều kỳ vọng với cầu vượt Gò Mây TP.HCM thông xe cầu vượt nút giao thông Gò Mây TP.HCM thông xe cầu vượt nút giao thông Gò Mây Khởi công cầu vượt nút giao thông Gò Mây trị giá 511 tỷ đồng Khởi công cầu vượt nút giao thông Gò Mây trị giá 511 tỷ đồng
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước