TP.HCM học Bình Dương kinh nghiệm phát triển nhà ở xã hội

Mỹ Linh - Viết Hiếu (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 05/02/2017 21:10 GMT+7

VTV.vn - TP.HCM sẽ học tập cách làm của Bình Dương để giúp người dân thành phố giải quyết cơ bản vấn đề nhà ở, nơi có số lượng người lao động nhập cư lớn nhất cả nước.

Sáng 5/2, đến khảo sát mô hình xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động tại tỉnh Bình Dương, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đánh giá cao tính khả thi của mô hình này, đồng thời cho biết, TP.HCM sẽ học tập cách làm của Bình Dương để giúp người dân thành phố giải quyết cơ bản vấn đề nhà ở, nơi có số lượng người lao động nhập cư lớn nhất cả nước.

Trong chuyến khảo sát, Bí thư thành ủy Đinh La Thăng cũng đã đề nghị Tổng công ty Becamex IDC đơn vị chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở xã hội tại Bình Dương cùng hỗ trợ và hợp tác xây dựng nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp của thành phố.

Được biết, Đề án phát triển nhà ở xã hội được tỉnh Bình Dương giao cho Tổng công ty Becamex triển khai từ năm 2012 đến nay. Đề án có quy mô 155ha gồm 37 dự án, với trên 64.000 căn hộ có trị giá bình quân 100 triệu đồng/căn, đáp ứng chỗ ở cho 164.000 người

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước