TP.HCM: Hơn 80.000 hộ dân không dùng nước sạch

Thanh Hải - Hoàng Vũ - Văn Dương (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 02/11/2016 09:31 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Hơn 80.000 hộ dân tại TP.HCM đã được lắp đồng hồ nước nhưng không sử dụng nước sạch.

Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn Sawaco cho biết, trình trạng trên tập trung chủ yếu tại các quận, huyện vùng ven. Tại một số địa bàn như: huyện Hóc Môn, quận 12, huyện Củ Chi, có đến hơn 30% hộ dân đã gắn đồng hồ nước nhưng gần như không sử dụng nước máy khi chỉ số đồng hồ chỉ đạt từ 0 - 4 m3 nước.

Nguyên nhân được cho là do rất nhiều hộ dân vẫn duy trì thói quen sử dụng nước giếng khoan. Điều này không chỉ gây ra sự lãng phí trong đầu tư hệ thống hạ tầng cấp nước sạch mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ người dân khi nguồn nước ngầm từ giếng khoan ngày càng bị ô nhiễm nặng.

Năm 2007, UBND TP.HCM đã cấm khai thác nước ngầm. Tuy nhiên, do chưa có biện pháp, chế tài phù hợp nên tình trạng này vẫn còn rất phổ biến. Đây là một nghịch lý trong khi lãnh đạo TP.HCM đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo đến cuối năm 2016, 100% hộ dân trên địa bàn được dùng nước sạch.

TP.HCM yêu cầu cấp nước sạch cho 100 hộ dân trong năm 2016 TP.HCM yêu cầu cấp nước sạch cho 100 hộ dân trong năm 2016

VTV.vn - Lãnh đạo UBND TP.HCM đã yêu cầu lãnh đạo UBND của 5 quận, huyện cam kết sẽ bảo đảm cung cấp nước sạch cho 100% hộ dân trên địa bàn trong năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước