TP.HCM không xây bãi đỗ xe cao tầng ở trung tâm: Người hoan nghênh, người lo lắng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/12/2017 06:05 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch UBND TP.HCM đã bác đề xuất và phương án xây dựng bãi đỗ xe cao tầng lắp ghép tại 5 vị trí do lo ngại ùn tắc và muốn dành đất công viên cho người dân vui chơi.

Theo bài viết trên báo điện tử VnExpress, khu vực trung tâm TP.HCM hiện thiếu trầm trọng chỗ đậu xe do quỹ đất ngày càng khan hiếm. Hiện số bãi đậu xe chỉ đáp ứng được khoảng 7% nhu cầu.

Do không có bãi giữ xe nên vỉa hè, lòng đường của một số tuyến đường đã được tận dụng làm nơi đỗ xe có thu phí. Một số nhà đầu tư đã đề nghị lấy các vị trí thuộc công viên, khu đất trống ở trung tâm thành phố để xây dựng các bãi đỗ xe cao tầng lắp ghép. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của thành phố, các khu đất công này sẽ được sử dụng làm công viên.

Rất nhiều độc giả đã hưởng ứng chủ trương của TP.HCM nhưng một số người lại lo lắng vì việc thiếu bãi đỗ xe:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước