TP.HCM: Nhiều khó khăn trong triển khai giữ trẻ ngoài giờ

Hoàng Giang, Hồng Việt (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 09/09/2016 16:42 GMT+7

VTV.vn - Với việc thí điểm giữ trẻ đến 17h30 và cả ngày thứ Bảy tại TP.HCM, bên cạnh tính thiết thực, vẫn còn nhiều băn khoăn với thời gian trông trẻ mới này.

Bắt đầu từ năm học này, TP.HCM sẽ thí điểm giữ trẻ đến 17h30 hàng ngày, kể cả thứ Bảy, cho con em công nhân tại khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn. Với đặc thù công việc thường xuyên phải tăng ca, việc UBND TP.HCM phê duyệt kế hoạch hỗ trợ giữ trẻ đã mang đến niềm vui lớn. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít nỗi băn khoăn của cả phụ huynh và giáo viên.

Rõ ràng, việc nới thời gian giữ trẻ là một sự hỗ trợ lớn cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhưng thời gian nới rộng vẫn chưa thật phù hợp, chính sách hỗ trợ giáo viên chưa rõ ràng cũng như việc thiếu giáo viên mầm non hiện nay đang khiến mô hình thí điểm này sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

VTV.vn - Bắt đầu từ năm học mới này, các trường mầm non tại TP.HCM sẽ kéo dài thời gian giữ trẻ đến 17h30 hàng ngày, thay vì 16h như trước đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước