TP.HCM: Tách thửa đất ở trên 2.000m2 phải lập dự án

Uyên Phương (VTV9)-Thứ sáu, ngày 28/07/2017 09:09 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Tại TP.HCM, liên quan đến diện tích tối thiểu được tách thửa, đất ở trên 2.000m2 muốn tách thửa phải lập dự án.

Theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM về diện tích đất tối thiểu được tách thửa, có nhiều quy định mới gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Cụ thể, trường hợp tách thửa đất ở có diện tích từ 2.000m2 phải lập thành dự án theo quy định của Luật Nhà ở.

Lý giải cho điều này, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết, qua thực tế khảo sát tình hình tách thửa tại các quận, huyện, tình trạng tách thửa đất với diện tích lớn là rất phổ biến. Nhiều đối tượng lợi dụng chính sách để nhận chuyển nhượng và thực hiện tách thửa đất kinh doanh, gây khó khăn cho quản lý đất đai, hình thành các khu dân cư tập trung, tăng dân số, không đảm bảo hạ tầng kỹ thuật xã hội.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho biết, việc yêu cầu thửa đất trên 2.000m2 phải lập dự án khi tách thửa là làm khó cho người dân.

Lách quy định để phân lô tách thửa bán tràn lan tại TP.HCM Lách quy định để phân lô tách thửa bán tràn lan tại TP.HCM TP.HCM kiên quyết ngăn chặn đầu nậu, cò đất lách Quyết định 33 về phân lô tách thửa TP.HCM kiên quyết ngăn chặn đầu nậu, cò đất lách Quyết định 33 về phân lô tách thửa TP.HCM dự tính giảm diện tích đất tối thiểu được tách thửa TP.HCM dự tính giảm diện tích đất tối thiểu được tách thửa


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước